Hướng tới Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Dấu ấn cuộc đời nghệ sĩ

VHO - Vào những ngày đầu tiên của năm 2024, tin vui đã đến với nền văn học, nghệ thuật nước nhà, khi Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kiện tôn vinh gần 400 nghệ sĩ tài năng xuất sắc đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Hướng tới Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Dấu ấn cuộc đời nghệ sĩ - Anh 1

 Ca sĩ Thanh Lam được Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu NSND ghi nhận tài năng nghệ thuật xuất sắc và những cống hiến nổi trội

 Theo đó, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành Quyết định 4230/QĐ- BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10. Được nhận danh hiệu cao quý không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của các nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giới văn nghệ sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tôn vinh những tài năng xuất sắc

Ghi nhận và tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến, Chủ tịch nước đã ban hành các Quyết định 724, 725/QĐ-CTN ngày 22.6.2023; Quyết định 1431/QĐ-CTN ngày 10.10.2023; Quyết định 1505/QĐ-CTN ngày 15.12.2023 phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND cho 125 cá nhân; Quyết định số 1173, 1174/QĐ-CTN ngày 10.10.2023; Quyết định số 1432, 1433 và số 143/QĐ-CTN ngày 28.11.2023; Quyết định số 1506/QĐ-CTN ngày 15.12.2023 về phong tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT cho 264 cá nhân. Nhằm đảm bảo việc tổ chức Lễ trao tặng trang trọng, ý nghĩa, Bộ VHTTDL cũng đã có các Quyết định thành lập BTC, Tổ giúp việc cho sự kiện.

Gần 400 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT là những gương mặt nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực như Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình, Sân khấu… của các tỉnh, thành trên cả nước. Họ là những người đã cống hiến và đóng góp nổi trội cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, nhiều tên tuổi đã “nằm lòng” trong các thế hệ công chúng như NSƯT Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Bộ VHTTDL), NSƯT Nguyễn Xuân Bắc (Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ VHTTDL), NSƯT Phạm Thị Thảo (Phương Thảo, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ VHTTDL), NSƯT Bùi Công Duy (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL), NSƯT Huỳnh Tấn Minh (Tấn Minh, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội), NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền (Nhà hát Chèo Hà Nội, TP Hà Nội), NSƯT Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Bộ VHTTDL), NSƯT Trịnh Kim Chi (Hội Sân khấu TP.HCM), NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM), NSƯT Trần Ly Ly (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL), NSƯT Trần Văn Khang (Ngọc Khang, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ VHTTDL), NSƯT Nguyễn Đình Dũng (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), NSƯT Nguyễn Tấn Giao (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM), NSƯT Nguyễn Ngọc Quế Trân (TP.HCM)…

Cùng với đó là những gương mặt trẻ, đóng góp tích cực cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, được công chúng mến mộ, giới nghề ghi nhận và đánh giá cao như đạo diễn Trịnh Lâm Tùng (Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Bộ VHTTDL); Đạo diễn, diễn viên Phạm Huỳnh Đông (TP.HCM); đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền (Điện ảnh QĐND, Bộ Quốc phòng); đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (Trung tâm Phim Tài liệu và phóng sự, ĐTHVN); diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh (TP Hà Nội); diễn viên Lê Ngọc Bình (Quý Bình, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ, TP.HCM)…

Hướng tới Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10: Dấu ấn cuộc đời nghệ sĩ - Anh 2

 Vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh cùng có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND lần này

Dấu ấn đời nghệ sĩ

Chia sẻ với Văn Hóa, nhiều nghệ sĩ xúc động bày tỏ, đây chính là dấu ấn quan trọng, tự hào và đầy kiêu hãnh trong cuộc đời và hành trình sáng tạo, cống hiến nghệ thuật của họ. Không chỉ là phần thưởng danh giá được Đảng, Nhà nước ghi nhận, mà đối với cá nhân từng nghệ sĩ, danh hiệu được đón nhận cũng chính là món quà vô giá mà công chúng, khán giả dành cho.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh cùng có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND lần này. Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Minh (ca sĩ Tấn Minh) sau gần 12 năm được phong tặng danh hiệu NSƯT, những cống hiến xuất sắc đã đưa anh đến với dấu ấn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật: Danh hiệu NSND. Trong 12 năm qua, nam ca sĩ đạt được nhiều thành tích xuất sắc như: 2 HCV quốc gia với đơn ca Bên dòng sông cái (Cuộc thi nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 1, 2015) và đơn ca nam Khúc tráng ca Hà Nội (Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, 2018); HCV chương trình Trở về (Cuộc thi nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 1, 2015); HCV chương trình Xưa và nay (Liên hoan Nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan, 2016); HCV tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, 2018.

“Bà xã” của anh, nghệ sĩ Thu Huyền (Nhà hát Chèo Hà Nội) sau 17 năm được phong tặng danh hiệu NSƯT cũng tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích xuất sắc: HCV vai Thanh Mai (Con gái huyện Lạc, vở Quan lớn về làng, Liên hoan sân khấu Chèo về đề tài hiện đại, 2011); Giải Vàng với vai Lê Ngọc Hân (vở Ngọc Hân công chúa, Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, 2013); HCV vai Cô Son (vở Cô Son, Liên hoan sân khấu Thủ đô 2018); HCV vai Thuyến (vở Điều còn lại, Liên hoan Chèo toàn quốc 2019)…

Chia sẻ niềm hạnh phúc khi những đam mê, sống trọn với nghề đã được ghi nhận bằng danh hiệu NSND cao quý, với ca sĩ Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) đây là phần thưởng vô giá sau mấy chục năm đam mê ca hát. Cô là ca sĩ tự do đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2007 với nhiều đóng góp cho nền nhạc nhẹ Việt Nam. Và hơn 16 năm sau, nữ ca sĩ đã được Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu NSND ghi nhận tài năng nghệ thuật xuất sắc và những cống hiến nổi trội. Cô cũng là gương mặt nghệ sĩ tiên phong về nhạc nhẹ, định vị được thương hiệu riêng, luôn đam mê cháy bỏng với nghề và được nhiều thế hệ công chúng yêu mến.

Ca sĩ Thanh Lam là gương mặt quen thuộc, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các chương trình phục vụ chính trị tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị (từ năm 2015-2019); Chương trình gây quỹ hỗ trợ miền Trung năm 2016, 2020… với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của “diva” như: Màu hoa đỏ, Tình khúc thời hoa lửa, Khát vọng thống nhất, Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh…

Với những nghệ sĩ tài năng, nhiệt huyết, có lẽ các giải thưởng, danh hiệu không phải là tất cả, nhưng chắc chắn đó là những ghi nhận, động lực vô giá cho những đam mê, cống hiến, sống trọn vẹn với niềm vui, hạnh phúc mà hành trang nghệ thuật, cuộc đời nghệ sĩ mang lại cho họ. Đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 áp dụng theo Nghị định số 40/2021/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/ NĐ-CP. 

 PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc